Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-3, Công an huyện Đak Đoa cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng gồm: Thâm (SN 1994, trú tại làng Tô, xã An Phú, TP. Pleiku) và Hưng (SN 1998, trú tại làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Hưng. Ảnh: L.A
Đối tượng Hưng (trái) và Thâm. Ảnh: L.A


Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 20-3, chị Bùi Thị Sen (trú tại xã Krong, huyện Đak Đoa) điều khiển xe mô tô đến thôn 76, xã Hà Bầu để nhờ anh Bùi Quốc Hòa (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) giao nộp tiền cước điện thoại Viettel mà chị Sen đã thu được của 60 hộ dân tại xã Krong. Khi chị Sen và anh Hòa gặp nhau tại đoạn đường liên xã Nam Yang-Hà Bầu (thuộc thôn 76, xã Hà Bầu) để giao tiền thì chị Sen bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô Exciter màu trắng-đen cướp giật túi xách trên tay, bên trong có hơn 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Qua quá trình sàng lọc đối tượng nghi vấn và từ lời khai nhận diện đối tượng của nạn nhân, Công an huyện Đak Đoa đã xác định được Hưng và Thâm là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên. Ngày 22-3, Công an huyện đã bắt khẩn cấp đối tượng Hưng. Sau khi biết tin đồng bọn bị bắt, sáng 23-3, đối tượng Thâm đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.