Bắt cóc, đâm người vì mua phải ma túy giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4-3, Công an quận Sơn Trà cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quế Sơn (19 tuổi, ngụ tổ 88, phường An Khê, quận Thanh Khê) và Nguyễn Trần Khánh Huy (30 tuổi, ngụ tổ 30, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi cố ý gây thương tích và bắt người nhằm chiếm đoạt tài sản.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Riêng Nguyễn Phan Hoàng Tính (19 tuổi, ngụ tổ 65 P.An Khê) cũng đã bị khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, đầu tháng 2, Huy mua ma túy của Mai Đăng Văn (18 tuổi, ngụ tổ 126, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) nhưng bị Văn lừa, bán cho ma túy giả.

Khoảng 19 giờ ngày 13-2, Huy hẹn Văn đến vòng xoay cầu Thuận Phước để giải quyết.

Huy gọi Sơn, Sơn rủ thêm Tính và 5 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi cùng để đánh trả thù Văn và lấy lại tiền.

Tuy nhiên, Văn không xuất hiện mà nhờ Bùi Thanh Sơn (19 tuổi, ngụ 95 Lê Cảnh Tuân, P.Nại Hiên Đông) và Trần Lê Tấn Bôn (chưa rõ nơi trú) ra mặt.

Thấy nhóm Huy đông người, Sơn, Bôn vứt xe bỏ chạy. Một đối tượng trong nhóm Huy dùng mũ bảo hiểm ném theo trúng Sơn nên Sơn ngã xuống và bị Tính rút dao đâm trúng lưng.

Mặc cho Sơn bị thương mất máu, Huy vẫn bắt cóc Sơn chở đi tìm Văn và phát hiện Văn tại quán internet Q&Q (đường Hồ Sỹ Tuân, P.Nại Hiên Đông).

Văn bị Sơn ép lên xe, cùng cả bọn đến quán cà phê trên đường Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ.

Bị Huy đe dọa, Văn buộc phải gọi cho vợ là Trần Thị Kha My (16 tuổi, ngụ Nại Hiên Đông 14, P.Nại Hiên Đông) mang 2,5 triệu đồng đến chuộc Văn tại nghĩa địa đường Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê.

Sau đó, Huy gọi taxi ép vợ chồng Văn lên xe chở đến đường Phạm Cự Lượng, Q.Sơn Trà mới thả người và bắt Văn trả 500.000 đồng taxi.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm