Đi đánh ghen, đâm chết người vô tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù không liên quan đến vụ đánh ghen nhưng một nạn nhân đã bị đánh hội đồng và bị sát hại, chết oan uổng.

Tống Văn Ại và Phạm Thành Nhớ
Tống Văn Ại và Phạm Thành Nhớ


Ngày 6-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Định (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Tống Văn Ại (25 tuổi, quê Sóc Trăng) và Phạm Thành Nhớ (36 tuổi, quê An Giang) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, sau khi Ại và Nhớ bị bắt, Định bỏ trốn nên Công an TP. Hồ Chí Minh tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Định. Sau đó, Định bị Công an quận Bình Tân khởi tố tội “Cướp giật tài sản”. Quá trình điều tra, Định khai nhận tham gia cùng với Ại, Nhớ trong vụ “Giết người” nên Công an TP. Hồ Chí Minh phục hồi điều tra.

Ại và chị Danh Thị Bụp Pha (20 tuổi, quê Sóc Trăng) chung sống như vợ chồng tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh). Đến tháng 6-2015, chị Pha quen với anh Thạch Hoàng Bạch (21 tuổi, quê Sóc Trăng) nên Ại ghen tuông, nung nấu ý định giải quyết mâu thuẫn với tình địch.

Khoảng 19 giờ ngày 4-10-2015, Ại hẹn anh Bạch uống cà phê trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Sau đó, Bạch rủ thêm Nhớ, Định cùng nhiều người khác đi gặp Bạch.

Đến nơi, nhóm Ại bao vây đánh anh Bạch nên anh bỏ chạy qua sân patin đối diện quán cà phê cầu cứu nhóm bạn đang chơi trong sân. Thấy anh Vũ Đức Hải là bạn anh Bạch nên nhóm Ại đã rượt đuổi gây náo loạn.

Mặc dù không liên quan nhưng thấy nhóm Ại hung hăng nên anh Hải cũng bỏ chạy. Nhớ dùng xe máy chạy theo chặn anh Hải lại để cả nhóm xông vào đánh. Ại đã dùng dao đâm anh Hải khiến nạn nhân tử vong.

Theo VOV/Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm