22 năm tù cho 4 kẻ côn đồ dùng phản chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-2, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Lê Huỳnh Long (28 tuổi) mức án 8 năm tù; Huỳnh Hữu Lợi  (20 tuổi) 6 năm tù; Lưu Bình Chính (19 tuổi, đều ngụ tại thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) 5 năm tù và Nguyễn Thanh Thiết (21 tuổi, ở thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) 3 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

 Các bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa. Ảnh: Thi Phú
Các bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa. Ảnh: Thi Phú

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-3-2016, Lê Huỳnh Long điều khiển xe mô tô mang biển số 77L1-274.86  đi từ thị trấn Tuy Phước về TP. Quy Nhơn theo quốc lộ 19, khi đến cầu Trường Úc, thuộc thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước thì bị té ngã. Lúc này anh Nguyễn Văn Sang (29 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) là công nhân đang thi công sửa chữa khe co giãn cầu Trường Úc đến dựng xe mô tô của Long lên để đưa vào lề đường thì Long không chịu và dùng tay đẩy anh Sang ra. Anh Sang cầm cây nhựa dùng để điều tiết giao thông đánh một cái trúng vào đầu Long. Sau đó, Long bỏ đi về và khi đến trước cổng Trường THPT số 1 Tuy Phước, Long gọi điện thoại và rủ Huỳnh Hữu Lợi; Lưu Bình Chính cùng Nguyễn Thanh Thiết đi đến lại cầu Trường Úc để đánh anh Sang trả thù và được cả bọn đồng ý.
    
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày cả 4 đối tượng này đi trên 2 xe mô tô đến gần khu vực cầu Trường Úc. Lúc này, Nguyễn Thanh Thiết ở lại coi xe còn Long, Lợi và Chính đến chỗ anh Sang đang đứng và dùng 3 cây phản dùng để phát cỏ chém liên tiếp nhiều cái vào đầu và tay chân anh Sang.
    
Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 150/2016/PY-TgT ngày 30-8-2016 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Định thì tỷ lệ thương tật của anh Sang do các đối tượng trên gây ra là 33%.
    
Ngoài mức án đã tuyên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước còn buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại với tổng số tiền gần 86 triệu đồng.

Thi Phú

Có thể bạn quan tâm