Xác định "ông trùm" đường dây đánh bạc quy mô lớn tại TP. HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn trong chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh bị Bộ Công an triệt phá ngày 26-11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, làm rõ vai trò của “ông trùm” Đoàn Ngọc Duy (tức Duy “lẩu,” 52 tuổi, trú tại quận Tân Bình), người được xác định là kẻ cầm đầu đường dây trên.
 

Các đối tượng bị bắt giữ để xử lý theo pháp luật.
Các đối tượng bị bắt giữ để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-11, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (C52), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2 bất ngờ ập vào 4 căn hộ (số 001, 002, 003, 004) trong chung cư Bàu Cát 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an bắt quả tang 132 đối tượng đang tụ tập có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá, “lắc tài xỉu” trực tuyến.

Công an cũng thu giữ nhiều tang vật gồm 10 tivi, 6 laptop vào mạng cá độ, khoảng 80 xe máy, gần 400 triệu đồng và nhiều dụng cụ, trang thiết bị khác phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

70 đối tượng có vai trò chủ chốt bị đưa về Bộ Công an để điều tra; những đối tượng còn lại được bàn giao cho Công an quận Tân Bình để tiến hành làm rõ. Đối tượng Đoàn Ngọc Duy bị công an bắt giữ tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thị Hồng Đào (phường 14, quận Tân Bình) ngay sau đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định Duy là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng này.

Duy “lẩu” vốn là một đối tượng giang hồ có tiếng ở địa bàn khu vực, từng có 3 tiền án về các tội như “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”.

Duy khai nhận đường dây cờ bạc của mình đã hoạt động được vài năm nay. Duy “lẩu” cùng với em ruột của mình là Đoàn Ngọc Thanh (46 tuổi) và người cháu là Đoàn Quốc Trưởng đứng ra thuê 4 căn hộ liền kề tại chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình để tổ chức ổ cờ bạc.

Trong mỗi phòng tại 4 căn hộ chung cư, Duy trang bị nhiều tivi kết nối Internet để các con bạc theo dõi trực tuyến những hình thức cá độ như cá độ bóng đá, “lắc tài xỉu”... và đặt tiền.

Hàng ngày, ổ cờ bạc trên thu hút hàng trăm con bạc. Duy còn thuê khoảng 10 đối tượng để cảnh giới và phục vụ các con bạc.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).