Khởi tố vụ án, đề nghị tước danh hiệu của "thượng tá lừa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tá Phạm Minh Thắng- Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đak Lak đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2014 đến năm 2016 tại tỉnh Đak Lak.

 
Những người dân được Công an Đak Lak mời làm việc.
Những người dân được Công an Đak Lak mời làm việc.


Tại họp báo định kỳ chiều ngày 2-12-2016, người phát ngôn Công an tỉnh Đak Lak cho biết, liên quan đến việc xử lý hành vi phạm pháp của Thượng tá Y Tuyến Ksơr nguyên Phó phòng PC 64 Công an tỉnh, ngày 28-11-2016, Đại tá Phạm Minh Thắng-Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đak Lak đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2014 đến năm 2016 tại tỉnh Đak Lak.

Tiếp đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Công an, đề nghị tước danh hiệu Công an Nhân dân của thượng tá Y Tuyến Ksơr. Hiện Công an tỉnh còn đang chờ văn bản hồi âm của Bộ, để có thể tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can.

Trước đó,  nội dung 10 hộ dân ở tỉnh Gia Lai đồng loạt làm đơn tố cáo Thượng tá Y Tuyến Ksơr-Phó Trưởng phòng PC64 Công an tỉnh Đak Lak đã nhận 3,16 tỷ đồng với các bản cam kết lập ngay tại phòng làm việc, hứa hẹn sẽ “lo” cho con em họ có quyết định vào trường trung cấp cảnh sát.

Nhận tiền xong, không “lo” được, thượng tá cắt đứt liên lạc. Từ ngày 11-8-2016, Thanh tra Công an tỉnh Đak Lak đã có Thông báo kết quả giải quyết tố cáo, công nhận 10 hộ dân tố cáo đúng. Tuy nhiên thời gian xử lý hành vi Thượng tá Y Tuyến kéo dài, khiến dư luận bức xúc.

 

Giấy Thượng tá Y Tuyến nhận 450 triệu đồng của bà Tâm với hứa hẹn chạy trường
Giấy Thượng tá Y Tuyến nhận 450 triệu đồng của bà Tâm với hứa hẹn chạy trường
Thượng tá Y Tuyến đã ký hàng chục giấy cam kết kiểu này tại phòng làm việc'
Thượng tá Y Tuyến đã ký hàng chục giấy cam kết kiểu này tại phòng làm việc'


Trung tá Bùi Trọng Tuấn-người phát ngôn của Công an tỉnh Đak Lak cho biết: Ông Y Tuyến Ksơr có vấn đề về sức khỏe, đang được bệnh viện 30/4 cho điều trị ngoại trú, nên đến nay Công an tỉnh vẫn chưa xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền, hay xem xét kiểm điểm ông này được.

Theo Tienphong

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.