Cô chồng bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước bún của "đối thủ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua trích xuất camera, công an phát hiện thời gian xảy ra vụ việc, lúc bà Tuyết không có mặt, bà Đ. mở nắp vung nồi nước lèo thả vào 1 vật gì đó rồi bỏ đi.
 

Bà Đ. tại cơ quan công an.
Bà Đ. tại cơ quan công an.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25-12, Công an phường Tân Phú (quận 9, TP. HCM) nhận được trình báo của bà Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, bán bún riêu ở đường Nam Cao, phường Tân Phú) về việc có người lén bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu của bà vào rạng sáng cùng ngày. Bà Tuyết nghi ngờ bà H.T.N.Đ (52 tuổi, sống gần nhà bà Tuyết) là người thực hiện hành vi tàn độc này.

Theo trình báo của bà Tuyết, gần 1 năm nay bà mở quán bán bún riêu trên đường Nam Cao, gần địa điểm bán đồ ăn sáng của bà Đ. Thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cự cãi với nhau.

Rạng sáng 25-12, bà Tuyết đang nấu nồi nước lèo bán bún riêu thì tranh thủ đi lấy đồ. Khi trở về, bà Tuyết phát hiện nồi nước lèo có màu, mùi khác thường.

 

Nồi nước lèo bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột được niêm phong đưa đi giám định.
Nồi nước lèo bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột được niêm phong đưa đi giám định.

Nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào nồi nước lèo, bà Tuyết không bán nữa và đi trình báo công an. “Mỗi ngày tôi bán khoảng 70 người ăn, may mà tôi phát hiện kịp thời chứ không là rất nguy hiểm cho người ăn phải” bà Tuyết nói.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phú phối hợp với Công an quận 9 có mặt tại hiện trường, niêm phong các vật chứng, lấy mẫu nước lèo giám định. Qua trích xuất camera tại một căn nhà ngay điểm xảy ra sự việc, công an phát hiện lúc bà Tuyết không có mặt, bà Đ. xuất hiện rồi nhanh tay mở nắp nồi nước lèo, thả một vật gì đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Đ. thừa nhận hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bún riêu của bà Tuyết. Nguyên nhân theo bà Đ. khai nhận là do tranh chấp đất đai.

Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.