Bắt đối tượng dùng dao cướp ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Chư Sê đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thức (SN 1987, trú tại xã Đức Minh, huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông) để điều tra về hành vi dùng dao khống chế để cướp ô tô.
 

Đối tượng Nguyễn Văn Thức. Ảnh: V.N
Đối tượng Nguyễn Văn Thức. Ảnh: V.N

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 6-12, vì có quen biết từ trước, Thức đến chơi tại nơi ở trọ của anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1979) và anh Nguyễn Anh Cường (SN 1995, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Tại đây, Thức rút dao đe dọa, khống chế anh Hùng đồng thời yêu cầu anh Cường điều khiển ô tô loại 4 chỗ BKS 29U-6503 của anh Hùng đi theo chỉ dẫn của Thức. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng của anh Hùng, anh Cường buộc phải điều khiển xe ô tô theo lời của Thức là đi theo quốc lộ 19, sau đó đến Hàm Rồng tiếp tục rẽ sang hướng Đak Lak để đi vào TP. Hồ Chí Minh.

Khi đến cây xăng Thanh Nga (xã Ia Glai, huyện Chư Sê), anh Cường lấy cớ xe hết xăng để dừng lại đổ xăng. Lợi dụng sơ hở của đối tượng, anh Hùng và anh Cường đã tước hung khí từ tay đối tượng đồng thời hô hoán để mọi người xung quanh ứng cứu. Lúc này, tổ Cảnh sát Giao thông ở gần đó đã lập tức có mặt để phối hợp khống chế đối tượng. Trong lúc giằng co, anh Hùng và anh Cường đã bị thương nhẹ.

Đối tượng Thức được bàn giao lại cho Công an huyện Chư Sê để phục vụ công tác điều tra.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.