Giấu 2.000 viên ma túy vào "chỗ kín"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 8 giờ ngày 18-11, trong quá trình mật phục, theo dõi cặp vợ chồng Giàng A Lênh (46 tuổi) và Thào Thị Chư (43 tuổi) cùng trú tại bản Xi Lô, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAH Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đã bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 

Vợ chồng Lềnh, Chư và tang vật vụ án.
Vợ chồng Lềnh, Chư và tang vật vụ án.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là 2.000 viên nghi ma túy tổng hợp, cùng tiền mặt, điện thoại.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, 5 giờ sáng 17-11, chúng bàn nhau đi mua số ma túy tổng hợp trên của một đối tượng không rõ họ tên. Sau đó, Lênh và Chư chia số ma túy thành 10 gói nhỏ, bọc túi nilon để dễ dàng vận chuyển.

Chư gói số ma túy trên vào bao cao su rồi giấu vào “vùng kín” rồi đón xe khách từ Sơn La sang Lào Cai để tiêu thụ.

Đến địa phận bản Cáp Nà 1, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, các đối tượng đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.