Vợ chồng một đại úy công an vỡ hụi hơn 5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 4-10, Thượng tá Nguyễn Chí Dũng-Phó Trưởng Công an huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận, đang tiếp nhận, xử lý vụ vỡ hụi do Nguyễn Cẩm Mơ làm chủ.

Nhiều người dân ở H.Châu Thành (Tây Ninh) thất thần vì bị giật hụi
Nhiều người dân ở huyện Châu Thành (Tây Ninh) thất thần vì bị giật hụi


Thượng tá Dũng cũng cho biết, theo điều tra ban đầu thì con số mất cân đối trong đường dây hụi do Mơ làm chủ lên đến hơn 5 tỷ đồng.  


"Vợ chồng Mơ (chồng của Mơ là một đại úy đang công tác tại Công an huyện U Minh - P.V) đã thừa nhận việc này. Hiện chúng tôi xác minh làm rõ, phân tích cái nào dân sự, cái nào hình sự khi đó mới có hướng xử lý”-Thượng tá Dũng nói.

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Cẩm Mơ đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi có giá trị lớn, nhiều hụi viên tham gia. Trong đó người chơi đa phần là các tiểu thương ở thị trấn U Minh. Ban đầu, Mơ chung chi tiền sòng phẳng sau khi tay em hốt hụi, và tổ chức mua lại nhiều chân hụi với lãi suất cao.

“Tuy nhiên, đến ngày 31-8 vừa qua Mơ không đi gom hụi như mọi ngày. Điều bất thường này khiến nhiều người lo lắng kéo đến nhà thì thì mới vỡ lẽ cớ sự. Có người bị giật trên 800 triệu đồng, có người trên 500 triệu đồng, có người trên 400 triệu đồng, riêng bản thân tôi trên 400 triệu đồng”-bà Lê Thị Hoa, ngụ khóm 4, thị trấn U Minh nói.

Theo Thanhnien


Trước đó ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Bé Chính (52 tuổi, tự Chính Hụi, ngụ ở thị trấn U Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an xác định, bà Chính là chủ nhiều dây hụi ở huyện U Minh với các huyện lân cận sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền cơ quan chức năng xác định bà Chín giật của các hụi viên khoảng 30 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm