Tài xế Fortuner ôm vết thương tháo chạy khỏi nhóm cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Muốn cướp xe đem bán, nhóm Tuân vờ thuê chiếc Fortuner, đâm dao vào cổ khiến tài xế hoảng sợ tháo chạy.

Chiếc xe vấy máu khi tài xế vật lộn với tên cướp.
Chiếc xe vấy máu khi tài xế vật lộn với tên cướp.


Chiều 12-10, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Quang Tuân, Mai Thanh Điệp và Nguyễn Duy Trường (trú huyện Định Hóa) để điều tra hành vi giết người, cướp ô tô.

Theo điều tra, tối 9-10, sau chầu nhậu tại nhà Tuân, cả nhóm bàn nhau đi cướp ô tô. 22 giờ hôm đó, Trường gọi điện thoại đặt xe và được anh Lê Xuân Bình (32 tuổi) lái chiếc Toyota Fortuner đến đón. Tuân vờ mở cửa xe trao đổi với tài xế rồi đâm vào cổ anh này. Anh Bình chống cự, vật lộn và nhanh tay mở cửa tháo chạy ra ngoài hô hoán.

Nhóm Tuân trốn khỏi hiện trường ngay sau đó, bỏ lại chiếc xe. Tài xế với vết thương ở cổ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã dần hồi phục.

 

Ba nghi can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Ba nghi can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp


Sau khoảng 24 giờ gây án, Công an huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã bắt được Tuân, Điệp và Trường. Chiếc xe được thu hồi.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.