Kon Tum: Giết người vì không được hát Karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-10, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Kon Tum đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người tại xã Ia Chim, TP. Kon Tum (Kon Tum).
 

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.T
Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.T

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 15-10, sau khi uống rượu xong, Lê Đình Hạnh (48 tuổi,  trú tại thôn Tân An, xã Ia Chim, TP. Kon Tum) cùng 4 anh em ruột trong gia đình rủ nhau đến quán karaoke của gia đình Trần Văn Sáng (46 tuổi, trú cùng thôn) để hát.

Do vợ đang ốm nên Sáng không đồng ý cho Hạnh và mọi người vào hát. Sau đó, 2 hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong khi đang lời qua tiếng lại, Sáng đã vào nhà lấy chiếc kéo chạy ra đâm trúng vào hốc mắt phải của Hạnh. Hạnh đã giật lại chiếc kéo và đâm vào đầu Sáng. Sau đó, Hạnh tiếp tục đấm đá vào người Sáng.

Được quần chúng nhân dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cấp cứu, nhưng đến 22 giờ ngày 16-10, Sáng đã tử vong. Theo kết luận của cơ quan chức năng, Sáng tử vong do chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.