Khởi tố nữ quái cùng trai Tây lừa đảo người tình Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm người gốc Nigieria hoạt động tại Malaysia đã cấu kết với một số đối tượng để lừa đảo nhiều phụ nữ hàng tỷ đồng.

 
Nguyễn Thị Thùy Trang đã tiếp tay lừa đảo nhiều phụ nữ
Nguyễn Thị Thùy Trang đã tiếp tay lừa đảo nhiều phụ nữ


Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, quê Tây Ninh) về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, 2 đồng phạm của Trang là Nguyễn Thị Tốt và Phạm Thị Kim Phượng cũng đã bị khởi tố cùng tội danh.

Tháng 10-2015, Trang đã mở 2 tài khoản ngân hàng, sau đó đưa cho Tốt để Tốt cung cấp cho Phượng. Phượng dùng những tài khoản này cùng với một nhóm đối tượng Nigieria thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, nhiều phụ nữ Việt đã lên mạng tìm bạn bốn phương và làm quen với nhóm lừa đảo người Nigieria này. Khi trở nên thân thiết, nhóm lừa đảo Nigieria hứa chuyển quà có giá trị về Việt Nam tặng người tình qua mạng.

Sau đó, nhóm này yêu cầu người tình chuyển phí nhận quà vào tài khoản chỉ định. Tổng cộng, băng này đã lừa đảo nhiều phụ nữ hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, một bị hại là chị T.T.T.P. (ngụ TP. Hồ Chí Minh) bị lừa 970 triệu đồng.

Khi bị bắt, Trang khai rằng được Tốt thỏa thuận sẽ cho hưởng 10% số tiền rút được, sau đó Trang chia lại cho người cung cấp thẻ 5%. Số tiền bị hại T.T.T.P. chuyển vào 2 tài khoản, Trang đã giao đủ cho Tốt tại Malaysia.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).