Đăk Lăk: Khống chế con tin 6 giờ vì muốn... tự tử bằng súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cơ quan Công an, đối tượng khống chế con tin suốt 6 giờ khai nhận mục đích là để Công an đưa súng cho mình tự tử.

Ngày 8-10, Đại úy Lê Minh Thức-Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) - cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Phương (24 tuổi; ngụ phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.
 

Đối tượng Phương bị lực lượng chức năng khống chế
Đối tượng Phương bị lực lượng chức năng khống chế


Theo Đại úy Thức, bước đầu tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận do buồn chán gia đình và có ý định tự tử bằn súng nên trưa 7-10, đối tượng chuẩn bị 2 con dao, 1 thanh sắt đến quán tnternet trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân An).

Đến chiều cùng ngày, Phương dùng dao khống chế thiếu niên 14 tuổi rồi đuổi tất cả những người trong quán ra ngoài, dùng ghế chèn cửa để con tin không thể chạy thoát. Trong lúc khống chế con tin, Phương đã yêu cầu chủ quán gọi công an đến. Tuy nhiên, chủ quan nghĩ thanh niên này chỉ đùa nên khuyên can nhưng không được. Đến 18 giờ cùng ngày, chủ quán mới gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

 

Thưởng nóng các đơn vị tham gia giải cứu con tin
Thưởng nóng các đơn vị tham gia giải cứu con tin


Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, cùng gia đình thuyết phục Phương thả con tin nhưng không được. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ Phương và thu giữ 2 con dao, 1 thanh sắt.

Trong quá trình thuyết phục, Phương nói mình bị nhiễm HIV muốn tự tử. Nhưng khi đưa về trụ sở Công an, Phương phủ nhận mình bị nhiễm HIV và khai nhận do buồn chán chuyện gia đình nên muốn tự tử bằng súng. Do không có súng nên mới bắt cóc con tin để Công an tới đưa súng cho mình.

Sáng 8-10, UBND phường Tân An đã thưởng nóng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an phường Tân An và Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát Cơ động PK20 (Công an Đak Lak) mỗi đơn vị 2,5 triệu đồng.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.