Xác định nghi phạm chính vụ án giết 4 người tại Quảng Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 25-9, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an cho biết đã xác định được nghi phạm chính trong vụ án giết 4 người tại Quảng Ninh.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng (phải) - Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp
Nghi phạm Doãn Trung Dũng (phải) - Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp


Theo đó, nghi phạm là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh).

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiến hành truy bắt người này. Ngoài ra, theo nguồn tin riêng, còn một nghi phạm nữa cũng đang bị truy tìm.

Trước đó, tối 24-9, Cơ quan Điều tra đã rà soát tất cả khách sạn và nhà nghỉ dọc quốc lộ 18A và các địa điểm nghi vấn có đối tượng ẩn nấp.

Bộ Công an cũng đã huy động Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh truy tìm hung thủ gây án.

Như đã thông tin, ngay sau khi nhận được tin chấn động này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Và chiều 24-9, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương và Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.