Tuyên án tử hình đối tượng giả phóng viên vận chuyển heroin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Sồng A Mua (sinh năm 1986, ở bản Suối Chèo, xã Suối Bậu, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Bị cáo Sồng A Mua trước vành móng ngựa.
Bị cáo Sồng A Mua trước vành móng ngựa.


Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Sồng A Mua.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, khoảng 17 giờ ngày 15-1, Nguyễn Văn Trường gọi điện cho Sồng A Mua, bảo Mua vận chuyển 10 bánh heroin đến tỉnh Lào Cai giao cho Mùa A Phỏng. Xong việc, Mua sẽ được trả công 10 triệu đồng và Mua đã đồng ý.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại khu vực phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Trường đã đưa cho Sồng A Mua "hàng" và một điện thoại di động. Trường bảo Mua khi đến bến xe Lào Cai gọi và đưa "hàng" cho Phỏng. Xong việc, về Sơn La, Trường sẽ thanh toán tiền công.

Nhận "hàng" xong, Sồng A Mua vào một bụi cây ven đường đếm lại "hàng" và bỏ "hàng" vào cặp số, sau đó giấu vào bụi cây.

Sáng 16-1, Sồng A Mua xách cặp số chứa "hàng", rồi lên xe khách chạy tuyến Sơn La-Lào Cai. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe khách đến khu vực bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu), Sồng A Mua bị Tổ công tác của Công an huyện Than Uyên bắt quả tang cùng tang vật là 10 bánh heroin có tổng trọng lượng 3.110 gam.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, tại thời điểm bị phát hiện, Sồng A Mua mặc áo có logo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, đối tượng đã giới thiệu là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi lực lượng chức năng kiên quyết kiểm tra, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm thoát thân...

Riêng đối với Nguyễn Văn Trường và Mùa A Phỏng, do Sồng A Mua không biết rõ nhân thân, lai lịch và kết quả điều tra không xác định được là ai nên không đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).