Triệt phá nhiều nhóm trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng việc một số gia đình đi vắng nhưng không có người trông coi nhà, thời gian qua, các nhóm đối tượng trộm cắp đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân. Cơ quan Công an các địa phương đã tích cực vào cuộc điều tra và bắt giữ hàng chục đối tượng gây án.
 
Vào lúc 9 giờ ngày 6-8-2016, lợi dụng gia đình anh Lê Hoàng Vũ (làng Ia Tung, xã Chư Á, TP. Pleiku) đi vắng, 2 đối tượng gồm: Wưk (18 tuổi) và Sưng (24 tuổi, cùng trú tại làng Ngol, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa bên hông nhà rồi đột nhập vào bên trong. Khi 2 đối tượng đang lục lọi tìm tài sản thì bị người dân phát hiện, bắt giữ được Wưk, còn Sưng chạy thoát. Tại cơ quan Công an, Wưk khai nhận, trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 30-7-2016, Wưk và Sưng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa nhà anh Nguyễn Tấn Phú (tổ 6, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại di động và 200.000 đồng (tổng trị giá tài sản hơn 15 triệu đồng). Đến ngày 8-8-2016, đối tượng Sưng bị đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku bắt giữ.

 

Công an TP. Pleiku điều tra một vụ trộm đột nhập đục phá két sắt.                                                                          Ảnh: H.T
Công an TP. Pleiku điều tra một vụ trộm đột nhập đục phá két sắt. Ảnh: H.T

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30-7, Công an huyện Chư Pưh phối hợp với Công an xã Ia Phang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 4 đối tượng ngồi trên xe mô tô BKS 47M8-4090 chở theo 1 bao tiêu. Nghi ngờ đây là các đối tượng trộm cắp, tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Khi tổ công tác đuổi theo, các đối tượng đã vứt bỏ xe cùng tang vật rồi chạy trốn vào một rẫy cà phê. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Chư Pưh đã bắt được đối tượng Rmah Chương (15 tuổi, trú xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh). Chương khai nhận, trước đó, Chương và đồng bọn đã lợi dụng lúc gia đình chị Nguyễn Thị Bưởi (thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) đi vắng để cạy cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm 30 kg tiêu và phá két sắt lấy trộm 18,5 triệu đồng. Hiện Công an huyện Chư Pưh đang tiếp tục xác minh truy bắt những đối tượng còn lại.

Cũng trong ngày 30-7, vào lúc 23 giờ 30 phút, tại quán nhậu Phú Quý (20 Ngô Gia Khảm, tổ 1, phường Hội Phú, TP. Pleiku) do chị Lê Thảo Vi làm chủ, lợi dụng các nhân viên trong quán ngủ say, Nguyễn Anh Dũng (27 tuổi, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cùng đối tượng tên Lộc (chưa rõ lai lịch) đã nhảy qua hàng rào vào quán lấy trộm 1 ti vi và nhiều tài sản khác (tổng trị giá hơn 18 triệu đồng). Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku đã bắt được đối tượng Dũng. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận từng là nhân viên phục vụ tại quán nhậu trên và biết ban đêm quán không khóa cửa nên y đã cùng đồng bọn đột nhập trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 31-7, 3 đối tượng gồm: Rơ Lan Bơk (17 tuổi),  Rơ Mah Khởi (16 tuổi) và Rơ Mah Huế (15 tuổi, cùng trú tại làng Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Nhung (trú cùng xã) để trộm 20 triệu đồng và một số tài sản (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng). Sau gần một tuần tích cực điều tra, Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ Khởi và Bơk. Hiện Công an huyện Đức Cơ đang tiếp tục truy bắt đối tượng Huế và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Trung tá Hoàng Văn Huân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku, từ đầu tháng 7-2016 đến nay, đơn vị đã điều tra làm rõ 3 nhóm, bắt gần 10 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Trong số này có một số vụ trộm bị hại không đến trình báo. Vì thế đơn vị phải mất nhiều thời gian để xác minh, xác định tài sản mà các đối tượng lấy trộm… Bên cạnh đó, một số trường hợp khi bị mất trộm trình báo không kịp thời dẫn đến hiện trường vụ án bị xáo trộn, gây nhiều khó khăn cho cơ quan Công an trong công tác điều tra, phá án.

Hữu Trường-Tiến Thành

Có thể bạn quan tâm