Chư Sê: Rà soát lại đối tượng được hỗ trợ tiền chống hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước những thiếu sót trong quá trình cấp phát tiền hỗ trợ khắc phục hạn hán trên địa bàn, UBND huyện Chư Sê đang tổ chức rà soát lại để cấp phát kinh phí đúng đối tượng.

Trong đợt hạn hán kỷ lục vừa qua, Chư Sê là một trong những huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh với hàng ngàn ha cây công nghiệp và hoa màu bị hư hại. Để giúp người dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, ngay sau khi nhận được gần 10 tỷ đồng từ UBND tỉnh, trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hạn của Trung ương, tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, huyện Chư Sê đã khẩn trương rà soát các đối tượng bị thiệt hại do hạn hán để hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, thống kê danh sách các hộ dân bị thiệt hại và cấp phát tiền hỗ trợ khắc phục hạn hán đã nảy sinh nhiều vấn đề gây bất bình dư luận. Đặc biệt, ở nhiều xã như Hbông, Ia Hlốp… người dân kéo nhau lên trụ sở UBND xã để khiếu nại, đòi quyền lợi.

 

Cấp phát gạo hỗ trợ cho các đối tượng thiệt hại do hạn hán.                           Ảnh: N.T
Cấp phát gạo hỗ trợ cho các đối tượng thiệt hại do hạn hán. Ảnh: N.T

Ông Trương Tuấn (thôn 2, xã Ia Hlốp) cho hay, gia đình ông có 1,7 ha trồng cà phê. Trong đợt hạn vừa qua, gia đình ông cũng bị thiệt hại nhưng không được hưởng tiền hỗ trợ hạn hán. Tương tự, ông Nguyễn Anh (thôn 3, xã Ia Hlốp) có 3 sào đất trồng 700 trụ hồ tiêu. Trong đợt hạn vừa qua, các ao chứa nước tưới bị cạn, ông phải thuê máy đào thêm một cái ao, một giếng nước để chống hạn. Thế nhưng, trong danh sách hỗ trợ tiền chống hạn không có gia đình ông. “Chúng tôi thấy việc hỗ trợ tiền hạn hán đợt này có nhiều ẩn khúc. Nhà nước hỗ trợ nhân dân chống hạn mà không hề thấy họp thôn để triển khai. Danh sách người bị thiệt hại do hạn hán được lập không đúng, nhiều hộ dân không có diện tích đất canh tác tại địa bàn cũng được hỗ trợ; có hộ được nhận đến 2 lần”-ông Anh bức xúc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gần 10 ngày nay, tại xã Ia Hlốp, hàng trăm lượt người dân không được nhận tiền hỗ trợ hạn hán đã đến trụ sở UBND xã nộp đơn đề nghị hỗ trợ theo hướng dẫn của chính quyền huyện Chư Sê. Theo báo cáo của UBND huyện Chư Sê thì Ia Hlốp là xã bị thiệt hại nhiều nhất huyện, tổng số tiền được hỗ trợ chống hạn là hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, tại xã Hbông, hàng trăm lượt người dân cũng đã tập trung tại trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ việc cấp phát tiền hỗ trợ hạn hán.

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê thì đây là lần đầu tiên huyện triển khai việc cấp phát tiền hỗ trợ hạn hán quy mô lớn với thời gian thực hiện ngắn nên trong quá trình rà soát, thống kê danh sách người dân bị thiệt hại còn bỏ sót dẫn đến việc cấp phát tiền hỗ trợ chưa đầy đủ, nhiều hộ có diện tích bị hạn không được nhận kinh phí hỗ trợ. Bên cạnh đó, khi nhận văn bản từ huyện, các xã đã yêu cầu các thôn, làng họp dân để thống kê danh sách nhưng có nhiều hộ không đi, hoặc cho rằng khoản tiền hỗ trợ ít và không quan tâm. Đến khi thấy các hộ xung quanh được hưởng hỗ trợ nhiều người mới khai báo. “Hiện chúng tôi đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc cấp phát tiền hỗ trợ hạn hán tại 14 xã và thị trấn, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê lại các đối tượng được hỗ trợ tiền chống hạn để báo cáo UBND tỉnh xin hướng xử lý. Đối với các trường hợp kê khai không đúng sự thật để nhận tiền hỗ trợ sẽ bị thu hồi. Nếu các cá nhân, tổ chức lợi dụng việc cấp phát tiền hỗ trợ chống hạn để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm”-ông Tâm cho biết.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.