Bắt số lượng lớn ma túy cất giấu trên xe khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 8-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép một số lượng lớn ma túy đi trên xe khách chạy tuyến ThaKhec (Lào) - Hà Tĩnh.
 

Nguyễn Thị Hoa cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Nguyễn Thị Hoa cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào chiều tối 7-8, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh do Thiếu tá Nguyễn Thành Đô làm tổ trưởng cùng với đại úy Nguyễn Xuân Toại và trung úy Phan Văn Quân đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km số 396, thuộc tuyến quốc lộ 15 khu vực ngã 3 Khe Giao, địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện xe khách BKS 38B - 007.91 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện một thùng xốp cất giấu ở phía sau dãy ghế ngồi cuối cùng của xe này và được ngụy trang phía trên bằng thịt động vật còn phía dưới cất dấu 3 bánh cần sa có trọng lượng gần 3kg và 200 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình khai thác, lái xe khách 38B - 007.91 là Phan Văn Phương (39 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: Xe xuất bến lúc 11 giờ cùng ngày tại thị xã ThaKhec (Lào) về Hà Tĩnh, đi trên xe lúc này có hơn 20 hành khách. Khi về đến ngã 3 Khe Ve, thuộc địa phận xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thì vào đổ xăng. Lúc này trên xe có Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh - là khách thường xuyên qua lại trên tuyến đường này) xuống xe và đưa một thùng xốp lên xe và bảo lái xe là thịt động vật có người gửi về Việt Nam nên nhà xe không nghi ngờ gì. Đến lúc, bị lực lượng chức năng khám xét phát hiện là ma túy thì cả chủ xe và lái xe mới tá hỏa.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hoa thừa nhận số ma túy nói trên là của mình và vận chuyển về Hà Tĩnh. Nguyễn Thị Hoa là đối tượng nằm trong chuyên án đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam đang bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 Công an tỉnh Hà Tĩnh) theo dõi, điều tra. Hiện đối tượng Nguyễn Thị Hoa và tang vật đã được Phòng PC67 bàn giao lại cho Phòng PC47 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.