11 án tử hình, 2 án tù chung thân trong vụ buôn 799 bánh ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 8 ngày xét xử, ngày 9-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên 11 án tử hình và 2 án chung thân trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án 13 bị cáo phạm tội: tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trái phép chất ma túy với số lượng lớn lên đến 799 bánh ma túy.
 

Tang vật một vụ buôn ma túy.
Tang vật một vụ buôn ma túy.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Sự (sinh năm 1980), Chu Văn Tuyên (sinh năm 1977), Chu Văn Cung (sinh năm 1981), Chu Văn Viện (sinh năm 1983), Lý Văn Lâm (sinh năm 1983), Nguyễn Thanh Thăng (sinh năm 1985), Hoàng Văn Hóa (sinh năm 1985), Ngô Đại An (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1981) và Nông Thị Chang (sinh năm 1991) đều trú tại thôn Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình và tại các xã lân cận là Tú Mịch, Quan Bản thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài ra, còn có các bị can Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1978) trú tại Khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Chu Đức Sơn trú tại thôn Gò Cào, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Lê Xuân Việt (sinh năm 1979) trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị cáo ở nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Đặc biệt, trong vụ án này có nhiều bị cáo là anh chị em trong cùng một gia đình, dòng tộc.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2014, 13 đối tượng trên đã tham gia mua bán, vận chuyển tổng cộng 799 bánh ma túy túy có tổng trọng lượng hơn 280.000 gam. Các đối tượng đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội tập kết tại Lạng Sơn, sau đó vận chuyển sang biên giới tiêu thụ.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt 11 án tử hình đối với các bị cáo: Hoàng Văn Sự, Chu Văn Tuyên, Chu Văn Cung, Chu Văn Viện, Lý Văn Lâm, Nguyễn Thanh Thăng, Hoàng Văn Hóa, Ngô Đại An, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Văn Tám, Lê Xuân Việt; 2 án chung thân đối với các bị cáo Nông Thị Chang và Chu Đức Sơn.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.