Triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 xe máy trộm cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khám xét nơi ở của những nghi can, Công an thu giữ 270 xe máy nghi là xe trộm cướp vì các ổ khóa bị phá.

Ba nghi can bị Công an bắt giữ.
Ba nghi can bị Công an bắt giữ.


Ngày 19-7, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Văn Niên (52 tuổi), Huỳnh Anh Quốc (31 tuổi, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh) và Bùi Thanh Được (36 tuổi, quê Bình Định) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khám xét nơi ở của những nghi can này tại TP. Hồ Chí Minh, Công an thu giữ 270 xe máy nghi là xe trộm cướp vì các ổ khóa bị phá.

Các đối tượng bị bắt khai nhận, Niên thuê Quốc đi mua lại các xe máy trộm cướp các tỉnh vùng Đông Nam bộ đem về thay ổ khóa mới. Sau đó, Niên phân công Quốc và Được mang xe tới các tiệm cầm đồ cầm cố, lấy tiền chia nhau.

Trước đó, ngay sau khi mùa giải bóng đá EURO kết thúc, Công an thị xã Dĩ An đã rà soát nhiều tiệm cầm đồ và phát hiện hơn 20 xe máy khả nghi.

Qua điều tra, công an xác định số xe này là do Nguyễn Văn Út (33 tuổi, quê Vĩnh Long) và Võ Tấn Kha (22 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) trộm cướp, cưỡng đoạt được.

Hiện cả hai đã bỏ trốn và đang bị Công an truy bắt.

Theo VOV
 

Có thể bạn quan tâm