Phá đường dây ma túy lớn ở Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng biên phòng Khánh Hòa bất ngờ ập vào một nhà nghỉ và bắt giữ 5 đối tượng cùng 1.057 tép heroin và trên 45g ma túy đá.
 

Đối tượng bị bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy.
Đối tượng bị bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy.

Sáng 28-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao 2 đối tượng Vũ Xuân Phòng (SN 1974, ngụ TP. Hải phòng) và Nguyễn Minh Việt (SN 1990, ngụ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) cho công an tạm giữ, đồng thời quả thúc 3 đối tượng khác để mở rộng điều tra một vụ án mua bán, sử dụng ma túy lớn trên địa bàn tỉnh này.

Trước đó, trưa 26-7 , Phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đồn Biên Phòng Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) tiến hành tuần tra tuyến biển thuộc địa bàn xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Khi đến khu vực nhà nghỉ Hoa Sen, thôn suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Phòng và Việt đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp tại 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ Hoa Sen, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 đối tượng liên quan, đều ngụ ở huyện Vạn Ninh, đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Trọng Nam (SN 1991, ngụ xã Vạn Phú), Nguyễn Văn Lặc (SN 1981, ngụ xã Vạn Long) và Huỳnh Trung Hà (SN 1982, ngụ xã Vạn Thắng). Lực lượng chức năng thu được 1.057 tép heroin; hơn 45g ma túy đá, 5 xe máy và 9 điện thoại di động. Hiện số lượng ma túy thu giữ đã được gửi đi giám định để phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đây là một trong những đường dây vận chuyển, tiêu thụ ma túy lớn trên địa bàn đã được triệt phá.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.