Vào tù vì đập phá xe taxi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân TP. Pleiku vừa tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt: Nguyễn Đức Vũ (SN 1996) 18 tháng tù, Hà Quốc Việt (SN 1995) và Trần Nhật Duy (SN 1995) mỗi bị cáo 15 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Cả 3 đối tượng Vũ, Việt và Duy đều trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30-6-2015, tại trước cổng nhà số 169, đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Vũ đã rủ Việt và Duy dùng dao rựa đập phá xe taxi biển số 81A- 013.62 của Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai. Hậu quả làm vỡ nhiều tấm kính chắn gió và hư hỏng một số phụ tùng của xe taxi, thiệt hại tổng cộng hơn 6 triệu đồng. Sau khi bỏ trốn, Vũ, Việt và Duy lần lượt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.