Phát hiện đường dây mua bán vật liệu nổ cực khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 20-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt năm đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất nổ cực lớn trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 3 tấn vật liệu cháy nổ bao gồm thuốc nổ, kíp điện và dây cháy chậm.

 

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án


Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 17-6, Phạm Phong (64 tuổi, ngụ 193 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà đã chỉ đạo cho xe chở đến và bỏ lại tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (45 tuổi, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) 50 thùng thuốc nổ, mỗi thùng nặng 24 kg (khoảng 1.200 kg) và 7.000 cái kíp điện, 3.000 cái kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm.

Phong thuê ông Khứ giá 1 triệu đồng để bảo quản và vận chuyển toàn bộ số vật liệu nổ đó vào kho trong sáng hôm sau.

Bằng hình thức tương tự, Phong cũng bỏ tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (49 tuổi, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) 75 thùng thuốc nổ, mỗi thùng nặng 24 kg, tổng số thuốc nổ là 1.800 kg.

Sau đó Nguyễn Thị Thu (48 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam) đã phân tán số thuốc nổ ở nhà Hải để đem đi giấu ở một số nơi khác.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút, tại Vườn ươm 3B-Công ty TNHH một thành viên Đức Uyên (Sông Trà, Hiệp Đức), Cơ quan An ninh Điều tra đã bắt khẩn cấp Phong và Thu cùng tang vật.

Đến 21 giờ 45 phút ngày 17-6, tổ công tác của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và bắt quả tang tại nhà Khứ và Hải.

Tiếp tục mở rộng vụ án, vào lúc 11 giờ ngày 19-6, PA92 tiến hành bắt khẩn cấp Đoàn Thị Bích Thủy (43 tuổi, xã Quế Bình, Hiệp Đức).

Đại tá Nguyễn Viết Lợi-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay đây là vụ án vật liệu nổ lớn từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Số vật liệu nổ này các đối tượng sử dụng cung cấp cho việc đào đãi vàng, khoáng sản trái phép.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.