Phát hiện 450 kg thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết tối 4-6 vừa qua, tại Km 22 quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một lượng lớn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Công an Quảng Trị kiểm tra số gà không rõ nguồn gốc.
Công an Quảng Trị kiểm tra số gà không rõ nguồn gốc.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra xe ôtô khách mang biển kiểm soát 75B-009.54 chạy tuyến Huế-Vientiane (Lào), do lái xe Nguyễn Đình Phong, sinh năm 1974, trú tại xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng thịt gà đông lạnh với tổng trọng lượng 450 kg, đang bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này.

Theo lời khai ban đầu của lái xe, số hàng này được anh nhận vận chuyển thuê cho chủ hàng từ Huế sang Vientiane (Lào).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.