Kẻ trút "mưa dao" vào tài xế xe ôm sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nợ nần vì thua cá độ bóng đá, Sang vờ thuê xe ôm để đâm gục tài xế, cướp xe máy đem bán lấy 4,5 triệu đồng.

Nghi can tại trụ sở Cơ quan Điều tra.
Nghi can tại trụ sở Cơ quan Điều tra.


Cơ quan điều tra vừa di lý Lê Thế Sang (24 tuổi, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) từ Bắc Ninh về Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 21-6, bị bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố Bắc Ninh, Sang khai nợ nần vì thua cá độ bóng đá nên sáng 15-6 bắt xe từ nơi làm thuê ở Bắc Ninh về trung tâm thành phố Thanh Hóa, sau đó thuê người lái xe ôm Nguyễn Đình Đoàn chở về quê ở huyện Thiệu Hóa.

Đến khu vực vắng vẻ ở thị trấn Vạn Hà, Sang bất ngờ rút dao khống chế rồi đâm nhiều nhát vào người tài xế 36 tuổi. Tên cướp lấy xe máy của nạn nhân, chạy về thành phố Bắc Ninh bán được 4,5 triệu đồng.

Rạng sáng 16-6, người dân sống gần trạm bơm ở thị trấn Vạn Hà bất ngờ nghe nhiều tiếng kêu cứu của anh Đoàn khi gục bên vũng máu, lưng nhiều vết thương.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.