Dân cá độ vứt tiền trốn chạy trong mưa khi cảnh sát đột kích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi Cảnh sát ập vào quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá, hàng chục khách vứt tiền, bỏ chạy thoát thân trong cơn mưa lớn.

Những nghi can tổ chức cá độ (Ảnh: Công an cung cấp)
Những nghi can tổ chức cá độ (Ảnh: Công an cung cấp)


Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) ngày 24-6 tạm giữ 15 người tham gia cá độ bóng đá do Hoàng Mai Cường (34 tuổi) cầm đầu, để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, rạng sáng 23-6 trời mưa rất to. Bên trong quán cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) vang rền âm thanh cổ vũ bóng đá EURO 2016. Bất ngờ, hàng loạt trinh sát ập vào khiến đám đông đang bắt độ hoảng loạn ném tiền, lao ra đường.

Cảnh sát đã vây bắt được 15 người, thu giữ hơn 100 triệu đồng, nhiều giấy ghi kết quả các trận đấu...

Cường khai, trước mùa giải EURO được một người (chưa rõ lai lịch) ủy quyền đứng ra ghi kết quả cá cược của dân bắt độ. Tiền bạc người này đưa trước nên anh ta chỉ nhận phần chênh lệch.

Để hoạt động, Cường thuê nhiều người phụ ghi kết quả. Khi các trận đấu diễn ra những người này cắm trụ xung quanh nơi bắt độ để canh chừng công an. Tuy nhiên, do đêm đó trời mưa to nên họ không ra ngoài cảnh giới.

Công an đang sàng lọc xử lý những người liên quan.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.