Bắt giam một phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện phóng viên Bùi Văn Toàn (36 tuổi, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật) lập kế hoạch cùng với 2 phóng viên, cộng tác viên của báo này cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp.

Tang vật thu được từ Thỏa và Quân sau khi cả hai bị bắt vì tống tiền doanh nghiệp
Tang vật thu được từ Thỏa và Quân sau khi cả hai bị bắt vì tống tiền doanh nghiệp


Ngày 15-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Toàn (36 tuổi, ngụ Hà Nội), phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Gia Thỏa (27 tuổi, ngụ Hà Nội) và Phan Văn Quân (42 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 1-4, Thỏa và Quân gọi điện cho giám đốc một doanh nghiệp ở Nghệ An, xưng là phóng viên và yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ cho đăng bài viết phản ánh những sai phạm của doanh nghiệp này. Khuya cùng ngày, khi hai người đang nhận của chủ doanh nghiệp nói trên 20 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Khám xét trong xe ô tô của Quân và Thỏa, Công an thu giữ thêm 24 triệu đồng đựng trong 2 phong bì và giấy giới thiệu do Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cấp ngày 29-2-2016 cho Nguyễn Gia Thỏa, có nội dung “Đại diện báo Bảo vệ pháp luật về thông tin, tuyên truyền".

Quá trình điều tra, Thỏa và Quân khai nhận việc tống tiền các doanh nghiệp là do Toàn lập kế hoạch và cả 3 đã thực hiện trót lọt nhiều vụ tống tiền doanh nghiệp ở Nghệ An.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.