Xã Ia Peng: Rút ruột ngân sách gần 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thanh tra huyện Phú Thiện vừa phát hiện UBND xã Ia Peng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách hơn 242 triệu đồng, khai khống hạng mục thi công kênh mương ảo biển thủ số tiền gần 1 tỷ đồng. Huyện đề nghị khởi tố, trong khi nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan.

Công khai rút tiền ngân sách

Theo Thanh tra huyện Phú Thiện, UBND xã Ia Peng đã lập hàng loạt chứng từ khống để trục lợi. Cụ thể, tiến hành thu quỹ an ninh-quốc phòng 58,5 triệu đồng nhưng không nộp vào tài khoản tại Kho bạc, không lưu sổ sách. Lập chứng từ chi cho Ban Chỉ huy Quân sự xã 14,5 triệu đồng nhưng không chi mà sử dụng vào mục đích khác. Khai khống 9 nội dung nhưng không chi cho Công an xã mà biển thủ 85,7 triệu đồng. Lợi dụng các chương trình hỗ trợ Tết, ngày đại đoàn kết, hoạt động khu dân cư... lập chứng từ khống chi sai mục đích 35,7 triệu đồng.

 

Xã Ia Peng kêu gọi người dân đóng góp tiền xây dựng kênh mương, tuy vậy, 94,7 triệu đồng tồn quỹ nhưng không biết đi đâu? Sử dụng 24,3 triệu đồng mua nguyên-vật liệu làm nhà “Một cửa” nhưng trùng 2 lần. Công khai thu 24 triệu đồng tiền cho thuê quyền sử dụng đất đặt trạm phát sóng BTS, nhưng không nộp vào Kho bạc.

Kết luận số 10/KL-UBND của Thanh tra huyện khẳng định, nhiều chứng từ chi không trung thực, chi sai nguyên tắc nhằm rút tiền ngân sách. Sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Thanh Cường-nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Peng (nay là Chủ tịch UBND xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) cùng 2 kế toán Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Thị Hoàn.

Huyện đề nghị khởi tố

Quá trình thi công kênh mương trong 2 năm (2013 và 2014), Chủ tịch UBND xã Ia Peng Nguyễn Thanh Cường cùng đơn vị thi công quyết toán khống nhiều hạng mục không có trong thiết kế. Cụ thể không đổ bê tông đá; không xây đá hộc, xây móng; không quét nhựa bitum và dán giấy dầu... để biển thủ 973,8 triệu đồng. Số tiền bị trục lợi là ngân sách nhà nước và người dân đóng góp xây dựng. Thanh tra huyện Phú Thiện nhấn mạnh: Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án, tổ chức khảo sát thiếu trách nhiệm trong quản lý, nghiệm thu dẫn đến khai khống các hạng mục. 1,001 tỷ đồng là số tiền quyết toán các hạng mục công trình nhưng giá trị thi công thực tế chỉ có 27,6 triệu đồng, còn 973,8 triệu đồng bị biển thủ. Thanh tra huyện khẳng định: Việc thi công khống có dấu hiệu của tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Chánh Thanh tra huyện Lê Văn Đáo cho biết, số tiền 242 triệu đồng bị rút ruột, chi sai ngân sách thì buộc thu hồi. Còn 973,8 triệu đồng quyết toán khống như thế nào, đi đâu? thì phải chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện. “Nếu không có kết luận của Thanh tra thì nghiễm nhiên chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng kênh mương tiếp tục thu tiền của dân. Thi công với khối lượng như thế, chủ thầu kêu xã còn thiếu thì dân lại phải đóng tiền”-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-Rơ Chăm La Ni nói. Từ đó, UBND huyện Phú Thiện đề nghị Thanh tra huyện chuyển hồ sơ sang Công an huyện đề nghị khởi tố để làm rõ những trách nhiệm, sai phạm.

Ngược lại, ông Nguyễn Thanh Cường bức xúc cho rằng, một số kết luận của Thanh tra huyện chưa chính xác. Ông Cường đã có đơn khiếu nại lên Thanh tra tỉnh Gia Lai. Sai phạm xây dựng kênh mương là của tổ chức, bởi Ban giám sát và Ban nghiệm thu gồm cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Peng-Đỗ Hồng Sơn (nay là Chủ tịch UBND xã Ia Peng), cán bộ địa chính xã... trực tiếp đi kiểm tra, quản lý. Ông Cường không trực tiếp tham gia các đoàn trên mà chỉ ký vào các hồ sơ được trình lên. Sai phạm bị phát lộ, với vai trò chủ đầu tư, chủ tài khoản-ông Nguyễn Thanh Cường-nghiễm nhiên bị truy trách nhiệm. Vào tháng 1-2016, quá trình bàn giao trách nhiệm, tài sản giữa nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Peng-Nguyễn Thanh Cường bị Chủ tịch UBND xã mới Đỗ Hồng Sơn từ chối dẫn đến mâu thuẫn, phát lộ sai phạm.

“Nếu vụ việc vi phạm hình sự thì khởi tố, điều tra theo luật tố tụng. Trường hợp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra điều tra không phải hình sự mà vi phạm hành chính thì xử hành chính. Quan điểm của Huyện ủy là sai đến đâu xử lý đến đó, xử lý nghiêm”- ông Trần Quốc Khánh-Phó Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, nêu quan điểm.

Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).