Tòa án Gia Lai và Ratanakiri chia sẻ kinh nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-5, tại TP. Pleiku, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất năm 2016. Đây là chương trình hợp tác theo thông cáo chung của Hội nghị Tòa án tối cao giữa 3 nước: Việt Nam-Campuchia-Lào.
 

Ảnh: Hoàng Minh
Ảnh: Hoàng Minh

Tại hội nghị, Chánh án Tòa án của 2 tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động xét xử của mỗi đơn vị và tình hình tội phạm tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Tiếp đó, đại diện của 2 cơ quan Tòa án đã chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án dân sự theo pháp luật của mỗi nước.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.