Phá vụ vận chuyển 80.000 bao thuốc lá trị giá bạc tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 22-5, Công an TP. Hà Nội cho biết đã bắt giữ ba đối tượng trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ 80.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold nhập lậu, trị giá ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm lô thuốc lá lậu “khủng”
Cơ quan chức năng kiểm đếm lô thuốc lá lậu “khủng”


Đây là vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ năm 2012 đến nay mà Công an Hà Nội khám phá được trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cơ quan công an bắt giữ ba đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm: Đặng Hữu Đô (41 tuổi, ở phố Ga, trị trấn Thường Tín), Trần Trọng Trường (44 tuổi, ở xã Hiền Giang), Nguyễn Hữu Tín (51 tuổi, ở xã Vãn Bình, cùng ở huyện Thường Tín, Hà Nội).

Tối 21-5, Công an bắt quả tang Trường và Tín vận chuyển 22 thùng cactông bên trong chứa 11.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Qua quá trình đấu tranh Trường khai nhận toàn bộ thuốc lá nói trên là của Đô thuê vận chuyển từ kho (địa chỉ thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín) đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Công an khám xét tại chỗ với kho hàng của Đô tại các địa chỉ: 179 phố Ga, thị trấn Thường Tín và thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi thu giữ thêm 69.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold không hóa đơn, chứng từ.

80.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold là tổng số lượng thuốc lá lậu cơ quan chức năng thu được trong đường dây này, giá trị ước tính ban đầu lên đến khoảng 2,3 tỷ đồng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.