Khởi tố vụ án phá gần 110 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Phú Yên đã ký quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại huyện Đồng Xuân để điều tra.

Những cánh rừng bị chặt phá nham nhở nhưng chậm được xử lý
Những cánh rừng bị chặt phá nham nhở nhưng chậm được xử lý


Ngày 28-5, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa-Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” xảy ra tại hai tiểu khu 83 và 90 thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng cho biết đang điều tra làm rõ vụ án, chưa khởi tố bị can.

Hiện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên và Huyện ủy Đồng Xuân đang tiến hành kiểm tra các cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp được cho là không đúng quy trình, quy định trong vụ việc này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã yêu cầu huyện Đồng Xuân tạm đình chỉ công tác đối với các cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, từ ngày 24-4-2016 đến ngày 5-5-2016, tại hai tiểu khu rừng 83 và 90 do UBND xã Phú Mỡ quản lý, có hơn 50 nhân công được 4 người ở hai xã Phú Mỡ và Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân thuê chặt hạ cây rừng và phát dọn đất rừng trên tổng diện tích gần 110 ha.

Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, kết luận trong diện tích rừng bị chặt phá có 8 ha rừng sản xuất, 25 ha rừng phòng hộ đầu nguồn và gần 77 ha đất trống lâm nghiệp.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm