Học sinh lớp 12 giết người bán tạp hóa để cướp tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31-5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét vụ án hình sự đối với một học sinh lớp 12 về tội giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Phạm Minh Vương tại phiên tòa
Bị cáo Phạm Minh Vương tại phiên tòa


Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3-2-2016, vì thiếu tiền tiêu xài nên Phạm Minh Vương (18 tuổi, gây án khi là học sinh lớp 12 A4, Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục) nảy ra ý định đi cướp tiền.

Vương đi xe đạp đến nhà bà Nguyễn Thị Thụ (60 tuổi), cùng trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, là người đơn thân (mở cửa hàng bán tạp hóa tại nhà) để gọi cửa, yêu cầu bà Thụ bán cho 10 cái kẹo mút và 1 hộp bánh.

Khi bà Thụ quay vào lấy kẹo, bánh, Vương bất ngờ tấn công, bóp vào cổ bà Thụ và đánh vào thái dương khiến bà Thụ bất tỉnh, rồi lấy dao trên chạn bát trong nhà cứa cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi lấy một túi đựng tiền, trong đó có gần 200.000 đồng, một điện thoại của nạn nhân, Vương lấy giấy vệ sinh lau máu dính trên dao rồi đóng cửa quán ra về.

Trên đường đạp xe về nhà, Vương rửa tay chân và vứt dao xuống ao, đồng thời tắt điện thoại và tháo sim của bà Thụ vứt đi để xóa dấu tích.

Đến sáng 4-2, người dân phát hiện bà Thụ bị tử vong. Công an Hà Nam sau đó xác định Vương là hung thủ giết bà Thụ và bắt đối tượng này vào ngày 13-2 tại Hà Nội, thu giữ vật chứng là chiếc điện thoại di động.

Trước tòa, Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi giết và bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên 18 năm tù giam.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.