Đi trộm lấy tiền "chơi" ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 2-5, tại một khách sạn trên địa bàn phường Thống Nhất (TP. Pleiku), Công an TP. Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Thái Hậu (SN 1999, trú tại tổ 17, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và Nguyễn Tiến Nghĩa (SN 1999, trú tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak, tạm trú tại tổ 17, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hai Đối tượng Nguyễn Tiến Nghĩa (trái) và Nguyễn Thái Hậu. Ảnh: V.P
Hai Đối tượng Nguyễn Tiến Nghĩa (trái) và Nguyễn Thái Hậu. Ảnh: V.P

Theo điều tra ban đầu, trưa 21-4-2016, Hậu và Nghĩa đón taxi từ đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) lên đường Lê Đình Chinh (tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nhằm mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, phát hiện gia đình anh Đỗ Duy Nhật (số 17/12/13 Lê Đình Chinh) đi vắng, Hậu và Nghĩa đã đi vòng ra phía sau rồi chui qua cửa thông gió nhà vệ sinh đột nhập vào nhà. Khi vào trong nhà, 2 đối tượng lục tung tủ quần áo ở phòng ngủ, lấy trộm được 1 điện thoại di động iPhone 6, 1 laptop, 1 đồng hồ đeo tay, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1 bộ nữ trang gồm nhiều lắc, dây chuyền, nhẫn, bông tai (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng). Toàn bộ số tài sản trộm được (trừ chiếc điện thoại di động bị khóa mã), 2 đối tượng đã đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy đá để sử dụng.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.