Đà Nẵng bắt vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lại Thanh Quyết khai nhận 1 gói hình khối chữ nhật dài 16 cm, rộng 10 cm, có chất màu trắng; 1 gói ni lông màu vàng đều là heroin.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 29-5, tại trụ sở UBND huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng-trực tiếp đến trao bằng khen cùng tiền thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng tuần tra theo quyết định 8394 của UBND xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) về thành tích đã bắt vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, lúc 1 giờ 30 phút ngày 29-5, lực lượng tuần tra theo Quyết định số 8394 của UBND xã Hòa Phong đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc thôn Dương Lâm 1, Hòa Phong thì phát hiện Lại Thanh Quyết (32 tuổi, trú khu 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở UBND xã Hòa Phong để làm việc.

Qua đấu tranh, lực lượng công an phát hiện trong túi xách màu đen mà đối tượng Quyết mang theo có 1 gói hình khối chữ nhật dài 16 cm, rộng 10 cm, có chất màu trắng; 1 gói nilông màu vàng bên trong có chứa chất màu trắng...

Theo Lại Thanh Quyết khai nhận, tất cả chất màu trắng thu giữ trên đều là heroin có số lượng hơn 1,5 bánh heroin.

Ngoài ra, người này còn mang theo 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (dạng súng rulô), bên trong có 6 viên đạn, roi điện...

Vụ việc được Công an huyện Hòa Vang, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra và đã bắt giữ người mua ma túy là Lê Văn H. (43 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam).

Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng của Đà Nẵng phát hiện, xử lý.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.