Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã lập được nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong 3 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 242 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 7 người, bị thương 51 người, thiệt hại tài sản do các loại tội phạm gây ra trên 2,8 tỷ đồng. So với 3 tháng trước đó, phạm pháp hình sự giảm 5 vụ, số người chết giảm 8 người. Đáng chú ý, nhiều loại tội phạm đã được kiềm chế và kéo giảm như: trộm cắp tài sản (giảm 30 vụ), giết người (giảm 4 vụ), cướp giật tài sản (giảm 15 vụ)...

 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Ảnh: Vĩnh Phúc
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Ảnh: Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh còn phát hiện 63 vụ vi phạm kinh tế, môi trường, thu giữ 102 triệu đồng, 165,5 m3 và 6.490 kg gỗ các loại, 178 m3 đá bazan không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, 9.760 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 52,8 kg pháo nổ, 2.439 chai rượu; thu giữ và tiêu hủy 4,1 tấn thịt động vật không có giấy tờ kiểm dịch. Qua điều tra xác minh, lực lượng Công an đã khám phá thành công 200/242 vụ phạm pháp hình sự, mở rộng điều tra làm rõ 24 vụ, tỷ lệ phá án đạt gần 85%; bắt giữ gần 400 đối tượng, tịch thu nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại. Cơ quan Điều tra đã củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố 228 vụ với 357 bị can; chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 175 vụ với 305 bị can; không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm...

Bên cạnh một số loại tội phạm được kiềm chế và kéo giảm, từ đầu năm đến nay, nhiều loại tội phạm hình sự vẫn có chiều hướng gia tăng và dự báo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong đó, nổi lên là các loại tội phạm: cướp tài sản 19 vụ (tăng 10 vụ), dâm ô trẻ em 2 vụ (tăng 1 vụ), hiếp dâm 3 vụ (tăng 2 vụ), cố ý gây thương tích 42 vụ (tăng 3 vụ), bắt giữ người trái pháp luật 2 vụ (tăng 1 vụ), đánh bạc 35 vụ (tăng 15 vụ), môi giới mại dâm 3 vụ (tăng 1 vụ). Riêng tội phạm ma túy, trong 3 tháng đầu năm 2016, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ với 39 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 1 vụ/4 đối tượng so với 3 tháng liền kề; tăng 10 vụ và 5 đối tượng so với cùng kỳ năm 2015).

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, tình trạng người vi phạm Luật Giao thông Đường bộ và các loại tội phạm tỏ ra vô cùng liều lĩnh, bất chấp pháp luật, có hành vi chống lại lực lượng chức năng. Chỉ trong hơn 3 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ chống người thi hành công vụ (tăng 6 vụ).

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo: Thời gian tới, nhất là trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để có phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm