Nhóm cướp táo tợn ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-4, tại xã Ia Trôk (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), Tòa án nhân dân huyện Ia Pa đã đưa ra xét xử lưu động vụ án cướp giật tài sản do 3 bị cáo Nay Đông (SN 1996), Rcom Uinh (SN 1990) và Ksor Duy (SN 1998) cùng trú tại xã Ia Trôk thực hiện.

  Ba bị cáo Ksor Duy, Nay Đông và Rcom Uinh tại phiên tòa xét xử (từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc
Ba bị cáo Ksor Duy, Nay Đông và Rcom Uinh tại phiên tòa (từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa, khoảng 3 giờ sáng ngày 23-8-2015, Nay Đông chở Rcom Uinh bằng xe máy đi về hướng thị xã Ayun Pa, theo tỉnh lộ 662. Khi đến đoạn đường thuộc buôn Tông Sê (xã Ia Trôk) thì gặp bà Phạm Thị Mạnh (trú thị xã Ayun Pa) đang điều khiển xe mô tô chở 2 sọt bánh cuốn đi giao hàng tại chợ Ia Ma Rơn. Hai đối tượng này quay ngược xe áp sát buộc bà Mạnh dừng xe và dùng gậy sắt đe dọa để cướp số tiền 5,83 triệu đồng, một điện thoại Nokia trị giá 200 ngàn đồng và đôi bông tai bằng vàng trị giá 1,39 triệu đồng.

Sau khi thực hiện xong vụ cướp tài sản ở huyện Ia Pa, ngay ngày hôm sau, Nay Đông tiếp tục cùng với Ksor Duy đi lân la các tiệm vàng tại thị xã Ayun Pa với ý đồ cướp giật. Khoảng 13 giờ ngày 24-8-2015, chúng đến tiệm vàng Liên Thành (đường Trần Hưng Đạo) giả vờ mua dây chuyền. Tại đây, Đông cầm sợi dây chuyền 3 chỉ vàng rồi ra cửa leo lên xe Duy đã chờ sẵn để bỏ chạy. Đến khoảng 17 giờ chiều, Nay Đông bị Công an thị xã Ayun Pa bắt giữ khi đang ngồi nhậu tại khu vực cầu Bến Mộng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nay Đông và Rcom Uinh mỗi bị cáo 7 năm tù, còn Ksor Duy chịu mức án 12 tháng tù (cho hưởng án treo).

 Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm