Bắt giữ nhóm thanh niên gây án mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện vừa chuyển hồ sơ và đối tượng của vụ án giết người xảy ra trên địa bàn cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

  Chiếc xe Đại dùng để chở hơn 15 đối tượng đến nhà Hùng nhằm trả thù. Ảnh: Văn Ngọc
Chiếc xe Đại dùng để chở hơn 15 đối tượng đến nhà Hùng nhằm trả thù. Ảnh: Văn Ngọc

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ án được xác định là do mâu thuẫn giữa Lương Cao Đại (SN 1989, trú tại tổ 11, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) với Phạm Hồng Minh (SN 1998, trú tại thôn Thanh Thượng A, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) bởi trước đó Minh có thuê Đại dùng xe ô tô để chở đất nhưng chưa trả tiền. Do nhiều lần đòi tiền không thành nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nhiều vụ cãi cọ, xô xát. Khoảng 16 giờ ngày 1-4, khi Đại chở theo Long Văn Tường (SN 1990, trú tại tổ 19, thị trấn Phú Thiện) lưu thông trên quốc lộ 25 thì bắt gặp Minh. Thấy Minh, Đại liền dừng xe lại và hỏi trước đó ai đã dùng mã tấu đuổi đánh Đại thì Minh tự chỉ tay vào mặt mình.

Thấy vậy, Đại và Tường liền xông vào đánh Minh. Bị đòn đau, Minh gọi điện cho anh trai là Phạm Văn Hùng (SN 1988) thì Hùng cùng Vi Văn Năm (SN 1999, trú tại thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ) điều khiển xe máy tông thẳng vào người Đại rồi đuổi đánh khiến Đại và Tường bỏ chạy. Bực tức vì bị đánh, khoảng 20 giờ cùng ngày, Đại rủ theo Phạm Văn Cảnh, Nguyễn Thanh Nam, Vũ Đức Bình (cùng trú tại thị trấn Phú Thiện) và khoảng 15 thanh niên mang theo dao, gậy, gạch, đá đi trên xe tải BKS 81C-036.47 đến nhà Hùng trả thù. Tại nhà Hùng ở xã Ayun Hạ, nhóm của Đại đánh đập và ném đá ào ạt nên người dân trong khu vực đã điện báo Công an xã Ayun Hạ. Khi lực lượng Công an có mặt, nhóm của Đại đã bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, Nguyễn Thanh Nam (SN 1999) điều khiển xe máy chở theo sau là Vũ Đức Bình từ khu vực đèo Chư Sê đi về hướng thị trấn Phú Thiện khi ngang qua nhà Hùng thì bị 3 đối tượng dùng gạch đá ném tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, Nam ngã xe và sau đó chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Phú Thiện đã huy động cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội đến hiện trường và nhanh chóng điều tra làm rõ. Đến 24 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ án mạng là Vi Văn Năm, Phạm Hồng Minh và Nguyễn Văn Tạo (SN 1999, trú tại thôn Thanh Thượng A, xã Ayun Hạ).

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.