"Ngựa quen đường cũ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lê Thanh Nguyên (SN 1991, ở tổ dân phố 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) là đối tượng từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 2-3 vừa qua, Nguyên lại bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku truy tố ra trước Tòa án nhân dân (TAND) cùng cấp để xét xử về tội trộm cắp tài sản.

  Đối tượng Lê Thanh Nguyên và Nguyễn Tuấn Anh đứng trước vành móng ngựa.  Ảnh: Hoàng Minh
Đối tượng Lê Thanh Nguyên và Nguyễn Tuấn Anh đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Minh

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyên cúi đầu nói: “Bị cáo biết bản thân đã phạm tội nhiều lần, nhưng xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình và làm ăn nuôi con nhỏ”. Tuy vậy, Hội đồng xét xử TAND TP. Pleiku vẫn áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (phạm tội nhiều lần) xử phạt Nguyên 33 tháng tháng tù. Đồng bọn của Nguyên là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996, trú tại tổ dân phố 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cũng bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Nguyên và Anh còn bị buộc phải có trách nhiệm bồi thường tài sản cho các bị hại.

Trước đó, từ ngày 16-9 đến 6-10-2015, Lê Thanh Nguyên đã rủ Nguyễn Tuấn Anh cùng đi thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Pleiku, trong đó có vụ trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động, trị giá hơn 5 triệu đồng của anh Kpă Hương và anh Bùi Văn Đồng. Ngoài 5 vụ trên, vào khoảng 1 giờ ngày 11-11-2015, Anh còn thực hiện vụ trộm cắp 1 chiếc máy tính xách tay và 3 chiếc điện thoại di động trong nhà của chị Nguyễn Thị Thu Hà, ở đường Tuệ Tĩnh (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Thủ đoạn của bọn chúng là cứ vào tầm 1-2 giờ sáng, đi lang thang trên các tuyến đường, xem nhà ai có sơ hở thì 1 tên ngồi trên xe mô tô cảnh giới, 1 tên lẻn vào nhà trộm cắp tài sản.

Cũng bằng thủ đoạn tinh vi nêu trên, Nguyên đã nhiều lần phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Không tính phiên tòa sơ thẩm lần này, TAND TP. Pleiku đã 3 lần tổ chức xét xử và tuyên phạt Nguyên tổng cộng 24 tháng 27 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản” với mức án lần sau cao hơn lần trước. Những tưởng sau thời gian chấp hành hình phạt tù, Nguyên sẽ cải tà quy chính. Nào ngờ cứ mỗi lần chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương chưa được bao lâu thì Nguyên lại “ngựa quen đường cũ”.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.