Gia Lai: Triệt phá nhiều nhóm trộm cắp nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ trong hơn 2 tuần, Công an huyện Chư Pưh và Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã liên tiếp bắt giữ 3 nhóm trộm cắp nông sản trên địa bàn. Điều đáng chú ý là hầu hết các đối tượng trộm cắp bị bắt đều còn rất trẻ.

   Các đối tượng trộm tiêu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đối tượng trộm tiêu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sáng 11-3, Công an huyện Chư Pưh nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại thôn Phú An, xã Ia Le. Theo trình báo của ông Lê Viết Linh, đêm 10-3, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông lấy trộm hạt hồ tiêu phơi ngoài sân. Qua điều tra xác minh, ngay trong ngày 11-3, Công an huyện Chư Sê đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Nhất, Nguyễn Quốc Hòa (cùng SN 2001), Lê Đức Tà (SN 2002) và Đặng Quên (SN 2000, cùng trú tại thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đêm 10-3 đã cùng nhau đột nhập vào nhà ông Linh lấy trộm 56 kg hạt hồ tiêu tươi rồi đem bán cho Phan Thị Nhất (SN 1990, trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Blứ) được 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau khi thu hồi toàn bộ số hồ tiêu tang vật, do các đối tượng đều chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pưh lập hồ sơ rồi cho gia đình bảo lãnh về quản lý, giáo dục. Đối tượng Phan Thị Nhất do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cũng được cho bảo lãnh tại ngoại.

Đến ngày 12-3, Công an huyện Chư Pưh tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Ksor Sinh (SN 2001) và Kpuih Chum (SN 2003, cùng trú tại làng Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của Công an huyện, trưa 10-3, lợi dụng gia đình ông Nguyễn Tất Xuân (làng Đung, xã Ia Hrú) đi vắng, Sinh và Chum đã đột nhập vào nhà lấy trộm 240 kg hạt tiêu khô và 1 điện thoại di động (tổng trị giá hơn 26 triệu đồng). Sau khi bắt giữ 2 đối tượng, Cơ quan Điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản để trả cho người bị hại.           

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp nông sản, ngày 14-3, Thiếu tá Siu Kiên-Phó trưởng Công an huyện Chư Prông cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng:  Rah Lan Chunh (SN 1990),  Rơ Lan Bit (SN 1995, cùng trú tại làng Beng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) và Siu Hdin (SN 1986), Siu Me (SN 1997, cùng trú tại làng Kành, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của Công an huyện, tối 22-2, sau khi tụ tập uống rượu, 4 đối tượng trên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Đến rạng sáng 23-2, khi đi tới thôn Hiệp Hòa, xã Ia Drăng, nhóm đối tượng phát hiện bên trong sân nhà ông Phạm Hồng Bốn đang phơi hồ tiêu trên bạt (số hồ tiêu này là của anh Phạm Văn Hồng-trú cùng thôn-phơi nhờ). Các đối tượng đã đi vòng ra phía sau nhà, đục tường lẻn vào kéo hai bạt hồ tiêu đang phơi ra ngoài. Tiếp đó, các đối tượng trút hết số hồ tiêu vào bao rồi chở về nhà Siu Me cất giấu.  Đến 9 giờ sáng ngày 23-2, Rah Lan Chunh chở số tiêu trộm được trên đến nhà bà Trần Thị Sáu (thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) bán được 9.351.000 đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, được sự vận động của cơ quan Công an, 4 đối tượng đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Lê Ánh-Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.