Bình Định: Bắt 2 đối tượng trộm xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Đình Sơn (SN 1996, trú thôn Gia Hội, xã Mỹ Phong) và Huỳnh Trọng Chiến (SN 1996, trú thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong) về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ.

   Hai đối tượng Nguyễn Đình Sơn (trái) và Huỳnh Trọng Chiến. Ảnh: Văn Tố
Hai đối tượng Nguyễn Đình Sơn (trái) và Huỳnh Trọng Chiến. Ảnh: Văn Tố

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22-2, Nguyễn Đình Sơn rủ Huỳnh Trọng Chiến đến xã Mỹ Thắng để đánh bầu cua và Chiến đồng ý.

Huỳnh Trọng Chiến điều khiển xe máy chở Nguyễn Đình Sơn đến xã Mỹ Thắng nhưng không có người chơi nên quay về.Trên đường đi, thấy chiếc xe máy BKS 77D1-139.67 của anh Tăng Văn Mịn (SN 1974, trú thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng) dựng trước nhà, cả hai lén lút vào dắt trộm.

Sau đó bọn chúng chạy vào tỉnh Đak Nông và TP. Hồ Chí Minh trốn đến nay thì bị Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh bắt.

Công an huyện Phù Mỹ đang tạm giữ Sơn và Chiến để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.