2 thanh niên đánh Cảnh sát Giao thông lãnh 15 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-3, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn đã mở phiên tòa hình sự lưu động tại UBND phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo cùng ở tổ 2, khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, là Nguyễn Ngọc Ninh, 29 tuổi, 9 tháng tù và Nguyễn Ngọc Trọng, 25 tuổi, 6 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 1-12-2015, sau khi nhậu xong Ninh lái xe máy chở Trọng và một người nữa nhưng đều không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên quốc lộ 1A  theo hướng đèo Cù Mông, thì gặp Tổ tuần tra của Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Quy Nhơn đang làm nhiệm vụ. Thấy vậy, Ninh chạy xe sang phần đường bên kia dùng lời lẽ xúc phạm và trêu chọc tổ Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Thấy Ninh không đội mũ bảo hiểm nên anh Nguyễn Quang Thanh, Cảnh sát Giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe. Ninh dừng xe, nhào đến xô anh Thanh thì bị anh Thanh giữ lại. Thấy vậy, Trọng xông vào dùng chân đạp anh Thanh ngã, rồi cả hai bỏ chạy.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.