Tuyên phạt 50 năm tù cho băng trộm xe máy liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc 14 năm tù; Lâm Vinh Quang 9 năm tù; Lê Văn Duẩn 10 năm; Đinh Thiên Hoằng 7 năm; Nguyễn Văn Ninh và Huỳnh Văn Thành mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, trong tháng 6-2014, Nguyễn Văn Bắc (SN 1973, trú tại tỉnh Đồng Nai) cấu kết với các đối tượng Lâm Vinh Quang (SN 1982, trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Văn Duẩn (SN 1982, trú tại tỉnh Nam Định), Đinh Thiên Hoằng (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn Ninh (SN 1977, trú tại TP. Hải Phòng) và Huỳnh Văn Thành (SN 1967, trú tại tỉnh Đồng Nai) cấu kết với nhau hình thành đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng trộm này gây án ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại địa bàn tỉnh Bình Định, chúng trộm được 14 xe máy đắt tiền, chủ yếu là xe SH, tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Văn Bắc trực tiếp và gián tiếp tham gia cùng đồng bọn trộm 9 chiếc xe, trị giá 517.000.000 đồng.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.