TP. Hồ Chí Minh: Bắt hai thiếu niên dùng hung khí cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7- 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Lâm 17 tuổi, trú tại TP. HCM và Huỳnh Nhật Trí, 16 tuổi, trú tại Tiền Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu Trí, Lâm cùng Phúc (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi cướp tài sản. Khi các đối tượng đến chân cầu Mống, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi chơi ở đó có để ba lô bên cạnh. Phúc liền phân công cho Trí áp sát hai người trên giật ba lô bỏ chạy. Ngay sau đó Lâm dùng dao Thái Lan khống chế người phụ nữ còn Phúc dùng một con dao khác khống chế nam thanh niên cướp 3 điện thoại, cùng các tài sản khác.

Qua điều tra, Công an quận 1 đã giữ được Lâm và Trí hiện đang truy tìm Phúc.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận 3, TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ hai đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông đi xe gắn máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Hai đối tượng dừng xe trước cổng Trường Trung học Marie Curie trên đường Lê Quý Đôn, một tên lẻn vào khuôn viên của trường trộm được một xe gắn máy, 3 điện thoại di động cùng một túi đựng tiền.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi, nổ súng cảnh cáo và bắt gọn hai đối tượng. Hiện Công an quận 3 đang củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Dưỡng

Có thể bạn quan tâm