"Ngựa quen đường cũ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Vũ Văn Thắng (SN 1994, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng mới được đặc xá tha tù trước thời hạn cách đây vài tháng.   

Cơ quan Điều tra đang lấy lời khai của đối tượng Thắng. Ảnh: Vĩnh Phúc
Cơ quan Điều tra đang lấy lời khai của đối tượng Vũ Văn Thắng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, đầu tháng 12-2015, Vũ Văn Thắng từ Lâm Đồng sang chơi nhà bác ở khu vực ngã ba Hàm Rồng (TP. Pleiku). Được vài ngày, do mâu thuẫn với gia đình người bác, Thắng bỏ đi và đến sống lang thang ở thị trấn Chư Sê. Tại đây, do không có người thân thích, lại không có tiền để ăn uống, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8-12, Thắng đi bộ trên đường hẻm thuộc khu vực tổ 4, thị trấn Chư Sê để tìm “con mồi”. Khi đến đường Âu Cơ, thấy em Hoàng Thị Kim Long (SN 2000, trú tại tổ 12, thị trấn Chư Sê) đi xe đạp qua, Thắng liền chặn lại rồi dùng con dao Thái Lan mang theo trong người khống chế em Long. Trong khi giằng co, em Long giằng được con dao trong tay Thắng rồi tri hô. Thấy vậy, Thắng liền bỏ chạy.

Sau vụ cướp bất thành trên, vào 16 giờ ngày 9-12, Thắng tiếp tục đi bộ đến khu vực làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê với ý định tìm người để cướp tài sản. Khi thấy em Rơ Mah H’Nhị (SN 2000, trú tại làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê) đi học về qua, Thắng xông ra chặn xe máy của em Nhị rồi dùng dao Thái Lan khống chế. Bị em Nhị chống lại, Thắng liền dùng dao đâm một nhát vào đùi em Nhị gây thương tích. Sau khi lục túi em Nhị lấy được 100 ngàn đồng, Thắng nhanh chân tẩu thoát.

Đến trưa 11-12, Thắng tiếp tục mang theo dao Thái Lan đến khu vực thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê tìm người để cướp. Tại đây, thấy chị Trần Thị Thúy (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Thạch 3) đi xe máy qua, Thắng liền chặn xe rồi vừa dùng tay bóp cổ chị Thúy, vừa rút dao ra uy hiếp. Hoảng sợ, chị Thúy rút trong người ra 30 ngàn đồng đưa cho Thắng nhưng đối tượng chê ít không lấy. Lợi dụng lúc đối tượng Thắng sơ hở, chị Thúy đã phóng xe bỏ chạy rồi đến Công an huyện trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chị Thúy, Công an huyện Chư Sê đã tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng gây án. Đến 16 giờ ngày 11-12, Công an huyện Chư Sê đã bắt được Vũ Văn Thắng khi đối tượng này đang lang thang trên địa bàn thị trấn Chư Sê.

Khám xét trên người Thắng, cơ quan Công an thu giữ 2 con dao Thái Lan, 1 điện thoại di động hiệu FPT và 12 ngàn đồng. Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Theo xác minh của Cơ quan Điều tra Công an huyện Chư Sê, Vũ Văn Thắng là đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Cụ thể, vào ngày 30-3-2012, Thắng đã cướp 1 chiếc điện thoại di động của một người dân ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà tuyên phạt 52 tháng tù giam. Chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận) đến ngày 25-4-2015 thì Thắng được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.