Lãnh án vì lái xe gây rối trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Quân (SN 1987, ở thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) vì Quân tự nguyện rút đơn kháng cáo. Trước đó, ngày 31-8-2015, Tòa án nhân dân huyện Chư Pah quyết định tuyên phạt Quân 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

  Bùi Văn Quân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh:  Hoàng Cư
Bùi Văn Quân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Cư

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 28-1-2015, Bùi Văn Quân điều khiển xe ô tô BKS 81A-053.87 chở vợ và các con đến nhà cha mẹ ruột của Quân ở làng Mơ Rông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah. Tại làng Mơ Rông Yố 2, Quân đã uống rượu bia cùng với nhiều người. Đến khoảng 21giờ cùng ngày, Quân dùng xe ô tô thuộc sở hữu của vợ là Hồ Thị Sao Mai chở Hồ Ngọc Thạnh, Bùi Văn Cường và Nguyễn Tiến Dũng đi vào thị trấn Ia Ly (huyện Chư Pah) hát karaoke. Khi đi đến gần trụ sở xã Ia Mơ Nông, phát hiện phía trước cùng chiều có một nhóm thanh niên đi trên 7 chiếc xe mô tô chạy hàng ngang trên tỉnh lộ 661 nên Quân liên tục bấm còi, ép các xe của nhóm thanh niên đi vào lề đường bên phải để vượt lên. Thấy xe ô tô của Quân vượt lên phía trước, nhóm thanh niên vừa la hét, vừa tăng tốc độ đuổi theo và vượt lên xe ô tô do Quân điều khiển. Trong nhóm thanh niên này, có một người ngồi sau chiếc xe mô tô chạy song song với xe do Quân lái đã liên tiếp giơ dao lên thách thức. Thấy nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, nẹt pô, vượt xe của mình, Quân tiếp tục đạp ga, tăng tốc đuổi theo và vượt lên. Trong khi vượt đuổi nhóm thanh niên, Quân điều khiển xe ô tô và liên tục bấm còi inh ỏi, chạy lạng lách, đánh võng trên đoạn đường 5-6 km. Đến Km 21+240m, tỉnh lộ 661 thuộc địa phận thị trấn Ia Ly, Quân điều khiển xe ô tô tông vào xe mô tô BKS 81T1-097.20 do anh Rơ Châm Đung điều khiển đang chạy cùng chiều. Thấy thế, Quân vẫn tiếp tục đạp ga tăng tốc, điều khiển xe ô tô chạy thẳng vào thị trấn Ia Ly.

Một lúc sau, thấy không có người đuổi theo, Quân điều khiển xe quay ra hướng xã Ia Mơ Nông. Lúc này, nhìn thấy trên đường có nhiều người điều khiển xe mô tô nên Quân nghĩ là nhóm thanh niên trước đó. Quân lại bấm còi liên hồi, chạy lạng lách, đánh võng và ép các xe mô tô vào lề đường. Khi xe chạy đến Km 21+200m, tỉnh lộ 661, xe ô tô do Quân lái lại tông vào xe mô tô BKS 81S-1687 do anh Rơ Châm Ayêng điều khiển chở phía sau là anh Rơ Châm Tý đang chạy ngược chiều. Gây tai nạn, Quân nhanh chóng lái xe bỏ chạy trốn về làng Mơ Rông Yố 2 (xã Ia Ka, huyện Chư Pah) ngủ.

Nhận được tin báo của quần chúng, các cơ quan chức năng đã kịp thời điều động lực lượng xuống hiện trường làm việc. Đến 7 giờ ngày 30-1-2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Quân. Từ ngày Quân bị bắt, gia đình của Quân đã đến thăm hỏi, bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, chi phí hư hỏng 2 xe mô tô cho những người bị hại. Những người bị hại: anh Rơ Châm Đung (SN 1990), anh Rơ Châm Ayêng (SN 1992) và anh Rơ Châm Tý (SN 1997) cùng ở làng Mun, thị trấn Ia Ly đã có đơn từ chối giám định thiệt hại sức khỏe và không có yêu cầu bồi thường thiệt hại gì thêm.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).