Bình Định: Tuyên phạt 141 tháng tù đối với nhóm côn đồ bắt giữ người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Minh Hải (26 tuổi) mức án 36 tháng tù; Nguyễn Bảo Đức (27 tuổi) 12 tháng tù; Nguyễn Tuấn Vũ (23 tuổi, cùng ở phường An Phú, thị xã An Khê,) 18 tháng tù; Vương Tuấn Hùng (20 tuổi) 18 tháng tù; Đàm Như Huyền (23 tuổi, đều ở thị trấn Kbang, huyện Kbang) 21 tháng tù; Nguyễn Thái Nguyên (27 tuổi, ở xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro) 21 tháng tù về cả 2 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.
 

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Q.T
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Q.T

Riêng bị cáo Nguyễn Thành Tân (25 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bị cáo Đàm Như Huyền vào ngày 4-8-2015 đã bị Tòa án nhân dân thị xã An Khê xử phạt 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là 27 tháng tù.

Theo cáo trạng, trong thời gian tháng 12-2014, Hải thông qua sự giới thiệu của Huyền và Nguyên đã tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet ăn thua bằng tiền với anh Huỳnh Ngọc Trọng (22 tuổi, ở thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định, đồng thời cũng là bạn của Đàm Như Huyền). Hậu quả, Trọng đã nợ Hải 54 triệu đồng.

Từ ngày 29 đến 31-12-2014, Hải, Đức, Vũ, Hùng, Huyền, Nguyên và Tân đã bắt giữ và gây thương tích cho anh Huỳnh Ngọc Trọng để tạo áp lực buộc mẹ ruột của Trọng là bà Nguyễn Thị Trúc Liên đưa cho Hải 1 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24k.

Ngày 5-1-2015, một số đối tượng trong nhóm này thuê xe đi từ  Gia Lai xuống quán cà phê Gia Bảo (ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) để  ngồi chờ anh Trọng đến trả số tiền nợ còn thiếu thì bị lực lượng Công an bắt quả tang và sau đó truy bắt các đối tượng còn lại. Riêng Nguyễn Thành Tân trốn thoát và bị Công an tỉnh Bình Định phát lệnh truy nã trên toàn quốc, về hành vi cố ý gây thương tích.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.