Lãnh án vì cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức xét xử và quyết định không chấp nhận kháng cáo của người bị hại-anh Vũ Văn Thọ (SN 1975), giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 24 ngày 18-6-2015 của TAND huyện Đak Đoa. Tuyên bố các bị cáo Vũ Duy Huy (SN 1979), Nguyễn Đức Toàn (SN 1990), Bùi Quang Tùng (SN 1989) phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự. Tuyên phạt Huy và Toàn mỗi bị cáo 24 tháng tù, Tùng 18 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo.

Ảnh:  Hoàng Minh
Ảnh: Hoàng Minh

Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành địa bàn mua bán mủ cao su nên vào ngày 5-3-2015 (tại khu vực gần sân bóng thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa), Huy, Toàn và Tùng đã có những hành vi dùng chân, tay và dao đánh anh Thọ tổn hại 14% sức khỏe. Anh Thọ cho rằng: Các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm (dao) cố tình xâm hại đến sức khỏe của anh, mà TAND chỉ xử phạt án treo là không thỏa đáng, không nghiêm minh nên đã có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án nêu trên.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm