Công an TP. Huế: Bắt giữ đối tượng côn đồ buôn ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-10, Công an thành phố Huế xác nhận, đã bắt giữ được đối tượng côn đồ buôn ma túy Trần Ngọc Phương Hùng (33 tuổi) trú 57 Trần Huy Liệu, thành phố Huế. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hùng về các tội danh buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Kết quả điều tra ban đầu vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Trường Tiền (thành phố Huế) vào chiều 27-9, mà Hùng là đối tượng tham gia rồi bỏ trốn, Công an xác định Hùng là đối tượng buôn bán ma túy hết sức tinh vi và xảo quyệt nên khẩn cấp xây dựng kế hoạch truy bắt.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được tại nhà Hùng. Ảnh: Bùi Oanh
Tang vật cơ quan Công an thu giữ được tại nhà Hùng. Ảnh: Bùi Oanh

Lúc 14 giờ ngày 21-10, xác định Hùng đang có mặt ở nhà, Công an thành phố Huế huy động chiến sĩ, hầu hết là trinh sát hình sự, ập vào nhà Hùng. Khi lực lượng Công an ập vào thì Hùng lập tức leo lên mái nhà mình để tẩu thoát. Đối tượng này nhảy qua những nhà dân khác rồi tháo chạy trên các mái nhà lợp bằng tôn như “người nhện”.

Song được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sau hơn 1 giờ đồng hồ truy đuổi, lực lượng Công an bắt giữ được Hùng khi đối tượng này đang ẩn nấp tại gác lửng của nhà ông Nguyễn Văn Hảo (ngụ 35 Trần Huy Liệu). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, bước đầu cơ quan Công an thu giữ 117 gam cần sa, 4,2 triệu đồng do buôn bán cần sa mà có.  

Liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng mà Hùng cùng đồng bọn thực hiện, Công an thành phố Huế xác định, vào ngày 26-9, xuất phát từ mâu thuẫn giữa con trai Hùng và Lê Viết Phước (27 tuổi), ngụ 498/11 Chi Lăng, thành phố Huế), Hùng dùng dao đâm Phước bị thương. Chưa dừng lại, vào chiều 27-9, Hùng cùng các “chiến hữu” Trần Linh, Trần Ngọc Tuấn  (đều trú tại thành phố Huế) và Phan Ngọc Tuấn, trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế gây ra vụ hỗn chiến với nhóm người quen của Phước gồm Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Đình Tá và Nguyễn Văn Sinh (đều trú tại thành phố Huế. Tại khu vực gây án ở ngõ 141 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế,  hai băng nhóm xông vào đâm chém nhau tới tấp. Hậu quả, Linh bị lãnh 2 nhát chém vào cổ và đầu nên gục tại chỗ, Trần Ngọc Tuấn bị đâm 1 nhát vào ngực trái, Tá bị chấn thương sọ não. Sau khi gây ra vụ đâm chém kinh hoàng trên, các đối tượng trong hai băng nhóm đều bỏ trốn, trong đó Tá trốn vào Đà Nẵng khai man họ tên để nằm viện điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nói trên, đồng thời khởi tố, bắt giam đối với Hiền, Đệ, Sinh và Tá về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.