Bình Định: Điều tra làm rõ đường dây mua bán ma túy tổng hợp lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-10, Đại tá Mang Đức Dũng-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (PC47)-Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục tố tụng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Mai Quang Hiển (SN 1987, trú 30A đường Ngô Gia Tự, TP. Quy Nhơn) và Bùi Thị Như Hiếu (SN 1986, tạm trú tổ 8, KV7 phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn).

Ảnh: Quốc Hùng
Ảnh: Quốc Hùng

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 21-10-2015, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Bình Định phục kích bắt quả tang Mai Quang Hiển đang lén lút bán 1 tép ma túy, giá 500 ngàn đồng cho một con nghiện trước Khách sạn Cali trên đường Hoàng Quốc Việt, TP. Quy Nhơn. Khám xét đối tượng Hiển, cơ quan chức năng thu giữ 3 bịch nhựa màu trắng bên trong chứa chất ma túy.
         
Mặc dù Hiển ngoan cố, quanh co chối tội, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã kiên trì đấu tranh, khai thác buộc Mai Quang Hiển khai nhận từ đầu tháng 10 đến nay đã 3 lần gửi tiền vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy mang về Quy Nhơn bán kiếm tiền tiêu xài.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến 22 giờ cùng ngày, Cơ quan Điều tra làm rõ Hiển có một đồng phạm khác là Bùi Thị Như Hiếu, sống như vợ chồng với Hiển và đang có thai 3 tháng.

 

Ảnh: Quốc Hùng
Ảnh: Quốc Hùng

Khám xét nơi ở trọ của Hiếu tại tổ 8, khu vực 7 phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Cơ quan Điều tra thu giữ nhiều ma túy tổng hợp được Hiển và Hiếu cất giấu ở nhiều nơi như phòng ngủ, bếp, ổ cắm điện… Tổng cộng cả trong người Hiển và khám xét tại nhà trọ, cơ quan chức năng thu giữ 29,05g ma túy tổng hợp. Đây là số ma túy lớn thứ hai từ trước đến nay mà cơ quan Công an thu giữ được trong một vụ án ma túy ở Bình Định.

Mai Quang Hiển là đối tượng hình sự nguy hiểm, từng cùng với 1 tên đồng bọn tấn công hiệu vàng Ngọc Thiện Phẩm vào cuối năm 2010, cướp hơn 10 lượng vàng, đã bị bắt ngay sau đó. Vụ này Hiển bị kết án 5 năm tù giam. Ra trại vào cuối năm 2014, Hiển không tu chí làm ăn mà tụ tập chơi bời và sử dụng ma túy. Để có tiền tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện và để chi phí cho cuộc sống nhàn hạ, Hiển rủ Bùi Thị Như Hiếu cùng tham gia mua bán ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quốc Hùng

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.